Hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em

Chia sẻ
(VOV5) - Đêm hội trăng rằm với những tiết mục văn nghệ rộn ràng và những món quà ấm áp đã đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

(VOV5) - Đêm hội trăng rằm với những tiết mục văn nghệ rộn ràng và những món quà ấm áp đã đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em - ảnh 1
Ảnh minh họa


Tối 14/9, tại huyện Thanh Trì, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức “Đêm hội trăng rằm 2016” nhằm mang đến cho các em thiếu nhi một Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm, tràn ngập tình yêu thương. Trong đêm hội, thiếu nhi Thủ đô được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, ca nhạc tổng hợp ảo thuật, múa lân đặc sắc, với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng. Chương trình còn trao 1.000 phần quà cho trẻ em nghèo Thủ đô vượt khó, vươn lên.


Cũng trong tối 14/9, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức “Đêm hội trăng rằm - Vầng trăng yêu thương” cho thiếu nhi Thủ đô chung vui nhân dịp Tết Trung thu. Tại đây, các em được thưởng thức các chương trình hát múa chào đón Trung thu do đoàn nghệ thuật măng non, Cung Thiếu nhi Hà Nội biểu diễn.

Triển lãm “Đêm rằm” của họa sĩ Chinh Lê khai mạc ngày 15/9 tại phòng trưng bày nghệ thuật Art Vietnam Gallery (số 24 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Với những quốc gia có nền nông nghiệp lúa nước như Việt Nam, Trung thu vừa là Tết dành cho trẻ em, vừa là dịp để con người tỏ lòng biết ơn với thiên nhiên đã cho mùa màng bội thu, tươi tốt. Triển lãm “Đêm rằm” được tổ chức nhân dịp Tết Trung thu để chia sẻ với khán giả những thời khắc đặc biệt khi trời đất và con người cùng giao hòa. Triển lãm giới thiệu 30 bức tranh sơn dầu, thể hiện không khí đón Tết Trung thu, các đồ chơi trẻ em dịp Trung thu, sự tích Trung thu. Qua triển lãm, họa sĩ Chinh Lê mong muốn truyền tải đến công chúng thông điệp về tình yêu, cuộc sống tươi đẹp. Triển lãm mở cửa đến ngày 10/10/2016.


Ngày 14/9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm năm 2016” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng hơn 400 em nhỏ của các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Tại chương trình, các em được thưởng thức, tham gia nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi, hấp dẫn như: Múa lân, rước đèn Trung thu, đánh trống hội, phá cỗ trung thu… Nhân dịp này, Ban Tổ chức chương trình gửi tặng 400 phần quà trị giá 400 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong học tập.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu