Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 21/10, bà Mary Wakefield, Quyền Thứ trưởng Y tế và Các Dịch vụ Con người Hoa Kỳ, tới thăm chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ (Thường Tín, Hà Nội).

(VOV5) - Sáng 21/10, bà Mary Wakefield, Quyền Thứ trưởng Y tế và Các Dịch vụ Con người Hoa Kỳ, tới thăm chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ (Thường Tín, Hà Nội).

Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe  - ảnh 1
Sáng 21/10, bà Mary Wakefield - Quyền Thứ trưởng Y tế và Các Dịch vụ Con người Hoa Kỳ đã tới thăm chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ (Thường Tín, Hà Nội).Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+


Đây là chợ đầu mối gia cầm lớn nhất miền Bắc có diện tích 1,7 ha, mỗi ngày tiêu thụ 40 - 60 tấn gia cầm (20.000 - 30.000 con). Chuyến thăm tới chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ là một phần hoạt động hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong việc phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe.  

Quyền Thứ trưởng Y tế và Các Dịch vụ Con người Hoa Kỳ cho rằng những biện pháp kiểm soát dịch bệnh đang được thực hiện tại đây có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người dân Việt Nam.

Bà Mary Wakefield khẳng định Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ rất ủng hộ các biện pháp kiểm soát chất lượng đang được thực hiện tại chợ Hà Vĩ để phòng tránh các bệnh dịch đặc biệt là dịch cúm gia cầm.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu