Hỗ trợ hơn 2.300 hộ đồng bào Khmer nghèo đón Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây

Chia sẻ
(VOV5) - Ban dân tộc tỉnh Kiên Giang đến chúc tết, tặng quà 2 ngôi chùa, 1 trường dân tộc nội trú và 30 gia đình cá nhân người dân tộc tiêu biểu theo uỷ quyền của Uỷ ban Dân tộc.

Ngày 7/4, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tổ chức các đoàn bắt đầu đến thăm, chúc tết, tặng quà cho sư sãi, phật tử ở 21 chùa Phật giáo Nam tông và 40 gia đình chính sách người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây của đồng bào dân tộc.

Hỗ trợ hơn 2.300 hộ đồng bào Khmer nghèo đón Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây - ảnh 1Đồng bào Khmer đến cúng chùa ngày Tết Chôl Chnăm Thmây. Ảnh minh họa: TTXVN

Dịp này, các cơ quan đoàn thể tỉnh còn đến thăm và chúc tết 10 chức sắc tiêu biểu, 3 mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ hưu trí người dân tộc và các tăng sinh.

Trước đó, Ban dân tộc tỉnh cũng đã đến chúc tết, tặng quà 2 ngôi chùa, 1 trường dân tộc nội trú và 30 gia đình cá nhân người dân tộc tiêu biểu theo uỷ quyền của Uỷ ban Dân tộc.

Đặc biệt, tỉnh cũng trích ngân sách hơn 700 triệu đồng hỗ trợ cho hơn 2.300 hộ nghèo là dân tộc Khmer đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu