“Hát để sẻ chia” tạo quỹ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Đây là chương trình nhằm tạo quỹ hỗ trợ người lao động vượt qua đại dịch Covid-19. 
“Hát để sẻ chia” tạo quỹ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch - ảnh 1Các nghệ sĩ tham gia chương trình "Hát để sẻ chia" vào 20 giờ tối nay, 26/8/2021 - Ảnh: BTC cung cấp

Tối 26/8, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp cùng Công ty Cổ phần sáng tạo nghệ thuật và sự kiện Sun Bright tổ chức Chương trình âm nhạc trực tuyến “Sing for life, Sing for love” - Hát để sẻ chia tập 3 với chủ đề “Thư gửi xa nhớ” trên các nền tảng trực tuyến. Đây là chương trình nhằm tạo quỹ hỗ trợ người lao động vượt qua đại dịch Covid-19. 

Tổng đạo diễn chương trình Đặng Lê Minh Trí cho biết: “Thư” ở đây không chỉ là thư chúng ta gửi cho gia đình, cho người mình yêu. Thư ở đây có thể là thư gửi cho chính bản thân mình, gửi tất cả những nỗi niềm, mong ngóng, hy vọng, là lời động viên, khích lệ cả những chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch rằng chúng ta sẽ vượt qua, đó là điều chính mà chúng tôi muốn xây dựng".

Trước đó, tập 2 của chương trình “Sing for life, Sing for love – Hát để sẻ chia” sau khi lên sóng đã thu hút sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng, nhận được đóng góp hơn 668 triệu đồng. Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tiếp nhận số tiền này mua nhu yếu phẩm trao 1.000 “Túi quà an sinh” tới người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn tại 30 quận, huyện của Hà Nội và trao quà tới học sinh đặc biệt khó khăn, các y, bác sĩ tuyến đầu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện K Tân Triều.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu