Hấp dẫn Ngày hội Lân Huế 2020

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là lễ hội mang tính cộng đồng cuối cùng trong chuỗi lễ hội dịp cuối năm 2020 của địa phương.

Tối 30/12, tại Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ngày hội Lân Huế 2020 đã khép lại sau 2 ngày thi đấu với nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Ngày hội thu hút sự tham gia của 33 đội lân chuyên nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, thi đấu ở hai nội dung “Mai Hoa Thung” và “Địa bửu”. 

Hấp dẫn Ngày hội Lân Huế 2020 - ảnh 1Vòng thi Mai Hoa Thung đẹp mắt của đội lân tỉnh Bình Định. Ảnh: VOV

Kết quả, ở nội dung “Mai Hoa Thung”, giải Nhất thuộc về Đội lân Bạch Ngọc Đường, tỉnh Thừa Thiên - Huế; giải Nhì thuộc về Đội lân Hào Dũng, tỉnh Đồng Tháp và giải Ba thuộc về Đội lân Bạch Hổ, thành phố Đà Nẵng.

Tại nội dung “Địa bửu”, Đội lân Tứ Câu, thành phố Đà Nẵng giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về Đội lân Hào Dũng, tỉnh Đồng Tháp và giải Ba thuộc về Đội lân Tài Bảo Đường, thành phố Đà Nẵng.

Đây là năm thứ ba Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế tổ chức Ngày hội Lân Huế. Đây là lễ hội mang tính cộng đồng cuối cùng trong chuỗi lễ hội dịp cuối năm 2020 của địa phương nhằm triển khai chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ năm 2020; đề án phục hồi, kích cầu phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2020 - 2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu