Hải Phòng tổ chức Lễ cầu ngư

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là hoạt động tín ngưỡng của người dân vùng biển đảo Cát Hải, với mong ước cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá bội thu, ngư dân gặp nhiều may mắn.

Sáng 31/3, tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng diễn ra Lễ cầu ngư với sự tham dự của đông đảo nhân dân địa phương, du khách trong và ngoài nước.

Đây là hoạt động tín ngưỡng của người dân vùng biển đảo Cát Hải, với mong ước cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá bội thu, ngư dân gặp nhiều may mắn. Bà Đặng Thị Cát, người dân huyện Cát Hải cho biết: “Đây là truyền thống của huyện đảo chúng tôi. Hàng năm, dù đi đâu, chúng tôi cũng phải nhớ về làm buổi lễ này. Lễ cầu ngư có ý nghĩa rất lớn đối với người dân chúng tôi, vì chúng tôi làm nghề biển mà. Bây giờ, người ta đánh bắt nhiều, nguồn lợi thủy sản cạn kiệt nhiều. Mà nguồn lợi thủy sản không phải vô tận, mình đánh bắt phải biết cách, nếu mình đánh bắt từ cái nhỏ đến cái to thì nó sẽ cạn kiệt”.

Sau Lễ cầu ngư, các đại biểu và người dân cùng tham dự lễ phóng sinh, thả con giống cá xuống vịnh Cát Bà.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu