Hà Nội đặt tên cho 23 đường phố mới

Chia sẻ
(VOV5) - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Quyết định về đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

(VOV5) - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Quyết định về đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố. Theo đó, đặt tên 23 đường phố mới, điều chỉnh độ dài 1 đường và đặt tên 1 công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

Hà Nội đặt tên cho 23 đường phố mới - ảnh 1
Cầu Nhật Tân có điểm đầu nối với đường Võ Chí Công (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) đến điểm cuối nối với đường Võ Nguyên Giáp (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) với chiều dài 3.750m, rộng 33,2m


Cụ thể, 23 đường phố mới được đặt tên gồm: phố Bằng Liệt, Hưng Phúc, Đông Thiên (quận Hoàng Mai), phố Thiên Hiền, Sa Đôi, Phú Đô, phố Nhổn, Hòe Thị, Tu Hoàng, Thị Cấm, Ngọc Trục, đường Đại Mỗ, phố Cầu Cốc, Miêu Nha, Cương Kiên, Đồng Me, Miếu Đầm (quận Nam Từ Liêm); đường Quảng Oai, Phú Mỹ, Tây Đằng (huyện Ba Vì); đường Đá Bạc, phố Cầu Hang (thị xã Sơn Tây).

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, các đơn vị liên quan chủ trì thực hiện việc tổ chức gắn biển 1 công trình công cộng trên địa bàn thành phố; tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài đường, phố, công trình công cộng; về ý nghĩa của địa danh, danh nhân được đặt tên cho các đường phố mới, đường, phố được điều chỉnh độ dài và công trình công cộng./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu