Gốm Đất Việt xác lập 6 kỷ lục Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Đến nay, sản phẩm Gốm Đất Việt xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sáng 12/6, tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh diễn ra buổi lễ công bố và trao 6 kỷ lục Việt Nam cho nhà sản xuất Gốm Đất Việt. Trong số 6 kỷ lục này, đáng chú ý là các kỷ lục về: Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ đầu tiên của ngành đất sét nung Việt Nam; Doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung có nhiều bằng độc quyền giải pháp hữu ích nhất Việt Nam; Doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng công nghệ nghiền khô trên lò nung tuynel đầu tiên tại Việt Nam.

Gốm Đất Việt xác lập 6 kỷ lục Việt Nam - ảnh 1Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao 6 bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho thương hiệu Gốm Đất Việt. Ảnh: baoquangninh 

Được khởi công xây dựng vào năm 2008 trên diện tích 40 ha tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, ngày 26/1/2010, những sản phẩm đầu tiên của Gốm Đất Việt có mặt trên thị trường. Đến nay, sản phẩm Gốm Đất Việt xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Gốm Đất Việt là thương hiệu gạch ngói đất sét nung cao cấp được sáng lập và lãnh đạo bởi Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Viglacera Hạ Long và ông Nguyễn Duy Hưng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu