Giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày hội thu hút gần 30 nghìn sinh viên đến từ nhiều trường Đại học khu vực phía Bắc.

(VOV5) - Ngày hội thu hút gần 30 nghìn sinh viên đến từ nhiều trường Đại học khu vực phía Bắc.


“Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ giới thiệu hơn 500 chỉ tiêu đi du học và làm việc tại Nhật Bản trong năm nay” là khẳng định của ông Vũ Ngọc Huyên, Giám đốc Trung ứng nguồn nhân lực, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức sáng nay (23/4) tại Hà Nội.  

Giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản - ảnh 1
Ông Vũ Ngọc Huyên chụp ảnh cùng doanh nghiệp tuyển dụng việc làm. (Minh Long/VOV)


Ông Vũ Ngọc Huyên, Giám đốc Trung tâm cung ứng nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao cho biết, đây là dịp sinh viên và nhà trường tăng cường giao lưu, hợp tác và phát triển các chương trình của Học viện đối với các đối tác từ Nhật Bản, qua đó xây dựng hình ảnh Học viện nhằm thu hút quan tâm của xã hội đặc biệt công tác hỗ trợ tư vấn tuyển sinh năm 2017: “Năm 2016 chúng tôi đã đưa gần 300 sinh viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản. Trong năm nay sẽ phấn đấu đưa hơn 500 sinh viên, cử nhân kỹ sư những người có nhu cầu du học tại Nhật bản cũng như thực tập rèn nghề ngắn hạn cũng như lâu dài tại Nhật Bản. Trong năm 2018 sẽ mở văn phòng đại diện tại Nhật Bản đó là cầu nối của các sinh viên, cử nhân, kỹ sư có điều kiện đi làm việc tại Nhật Bản qua đó tạo mọi điều kiện cho các bạn sinh viên học tập rèn luyện tiếp thu văn hóa cũng như khoa học công nghệ”.

Giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản - ảnh 2

Sinh viên 2 nước tham quan các gian hàng giới thiệu đặc sản của Việt Nam và Nhật Bản. (Minh Long/VOV)


Thông qua ngày hội, sinh viên các trường đại học có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống của Nhật Bản cũng như cơ hội tiếp cận thông tin du học và làm việc tại Nhật Bản. Ngày hội cũng góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của sinh viên Học viện ngày càng sâu rộng và bền vững.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu