Giao lưu truyền thống “Vang mãi chiến công”

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 26/6, Quân chủng Hải quân tổ chức giao lưu truyền thống “Vang mãi chiến công” với các nhân chứng lịch sử tham gia rà phá thủy lôi và bom từ trường 40 năm trước.
(VOV5) - Tối 26/6, Quân chủng Hải quân tổ chức giao lưu truyền thống “Vang mãi chiến công” với các nhân chứng lịch sử tham gia rà phá thủy lôi và bom từ trường 40 năm trước. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 40 năm chiến thắng rà phá lủy lôi, bom từ trường phong tỏa cửa sông biển miền Bắc (1967-1968 và 1972-1973). Qua buổi giao lưu, các nhân chứng lịch sử đã khái quát lại giai đoạn đấu tranh cam go, quyết liệt của quân đội Việt Nam, mà nòng cốt là lực lượng hải quân, trong việc tháo gỡ thành công các quả thủy lôi của quân đội Mỹ để chế tạo thành công thiết bị rà phá. Chiến công này góp phần quan trọng đánh thắng cuộc phong tỏa sông biển miền bắc Việt Nam của quân đội Mỹ, tạo điều kiện để miền Bắc chi viện cho miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu