Giáo dục- chìa khóa mở cửa tương lai cho người vùng cao

Anh Thùy Lan
Chia sẻ
(VOV5) - Để việc học chữ đạt hiệu quả cao, trở thành phong trào rộng khắp, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo xóa mù chữ từ cấp huyện đến cấp xã, bản.

Để đồng bào các dân tộc ở vùng cao thay đổi nhận thức, chuyển đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước xóa bỏ đói nghèo, vươn tới cuộc sống ấm no, chính quyền huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, xác định trước hết mọi người dân đều phải biết chữ. Do đó, cùng với việc huy động trẻ ra lớp và phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, huyện đã tích cực mở các lớp xóa mù chữ cho người chưa biết chữ, với lực lượng nòng cốt là các đơn vị bộ đội trên địa bàn.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

 Đã có hơn 2.500 người dân được xóa mù chữ trong 4 năm qua ở Sốp Cộp. Đây là con số biết nói, thể hiện sự quyết tâm nỗ lực cao nhất của Đảng bộ, chính quyền các cấp ở huyện biên giới đặc biệt khó khăn trong triển khai công tác xóa mù chữ.

Bà Tòng Thị Quyên, Phó trưởng Phòng giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp cho biết, năm 2015, Sốp Cộp còn tới gần 4.500 người trong tổng số 28 nghìn người trong độ tuổi không biết chữ. Việc người dân không biết chữ là trở ngại lớn đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của hộ gia đình và địa phương.

Giáo dục- chìa khóa mở cửa tương lai cho người vùng cao - ảnh 1 Đã có hơn 2.500 người dân được xóa mù chữ trong 4 năm qua ở Sốp Cộp. - Nguồn: VOV 

Xác định tầm quan trọng của việc học chữ, những năm qua, huyện Sốp Cộp đã chú trọng mở các lớp xóa mù chữ ở các xã, bản trên địa bàn. Để việc học chữ đạt hiệu quả cao, trở thành phong trào rộng khắp, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo xóa mù chữ từ cấp huyện đến cấp xã, bản.

Từng thành viên Ban chỉ đạo đều phải trực tiếp xuống tận hộ gia đình để tuyên truyền về những thiệt thòi khi không biết chữ và lợi ích của việc học chữ: "Mình sẽ phân tích cái thiệt thòi của họ, tại sao mình nuôi con thường còi cọc hơn người khác, là do mình không biết chữ; đã có những bà mẹ  cho con uống nhầm thuốc do mình không biết chữ, không đọc được hướng dẫn sử dụng rồi. Hai là chúng tôi cũng phân tích tại sao đi cấy lúa mà lúa người ta tốt, lúa mình không tốt; rồi nương ngô bên cạnh vì sao thu hoạch chất lượng cao hơn, là bởi người ta biết chữ, biết tìm hiểu về giống, biết sử dụng phân bón; còn mình không biết chữ thì cứ vơ được giống nào trồng giống đấy thôi; rồi tại sao kinh tế mình không phát triển, người ta có mô hình phát triển, còn mình cũng có đất tại sao vẫn nghèo, là do mình không biết chữ.

Giáo dục- chìa khóa mở cửa tương lai cho người vùng cao - ảnh 2Khi biết chữ rồi thì bà con sẽ biết thay đổi nếp nghĩ, cách làm, gây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. - Nguồn: VOV 

Từ thực tế địa bàn biên giới khó khăn, nguồn nhân lực còn hạn chế, huyện Sốp Cộp xác định phối hợp tốt với các đơn vị vũ trang đứng chân trên địa bàn trong triển khai công tác xóa mù chữ. Thượng tá Trần Mạnh Cường, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326, Quân Khu II, cho biết thực hiện chương trình phối hợp với huyện và triển khai dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng, giai đoạn 2010 – 2020”, hàng năm, đơn vị đều bố trí lực lượng, cử cán bộ trực tiếp đứng lớp dạy chữ cho đồng bào.

Riêng từ đầu năm đến nay, Đoàn đã phối hợp với Phòng Giáo dục – đào tạo huyện và Ban chỉ đạo xóa mù chữ các xã: Mường Lạn, Mường Và, Sam Kha, mở 5 lớp xóa mù chữ cho 125 học viên. Thượng tá Trần Mạnh Cường cho biết: "Hiện nay rất nhiều bà con đã học qua các lớp xóa mù chữ của Đoàn 326 đảm nhiệm. Từ ngày bà con có con chữ về thì cuộc sống rất đổi khác. Ví dụ vào tuyên truyền, vận động bà con di chuyển trâu bò ra khỏi gầm sàn chẳng hạn, thì giờ rất thuận lợi. Trước đây bà con không biết chữ, không biết tiếng Kinh, triển khai nội dung gì trong đồng bào cũng khó."

Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, trung tá Lò Văn Bình cũng cho biết, ngoài thực hiện nhiệm vụ giữ vững chủ quyền và an ninh biên giới, thời gian qua, đơn vị đã cử 2 cán bộ đi tập huấn thêm nghiệp vụ sư phạm, qua đó, hàng năm đều phối hợp tổ chức các lớp xóa mù chữ trên địa bàn phụ trách.

Hiện nay, đồn cũng đang duy trì 2 lớp xóa mù chữ tại bản Hua Lạnh và Huổi Hịa, Xã Nậm Lạnh: "Được Phòng giáo dục với bộ đội biên phòng mang quân hàm xanh dạy xóa mù cho, bà con ý thức rất tốt, chịu khó học hỏi. Và khi biết chữ rồi thì bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế. Đặc biệt là gần đây bà con đã biết áp dụng kỹ thuật trồng cây ăn quả trên đất dốc rất hiệu quả." Trung tá Lò Văn Bình nói,

Từ sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ cấp huyện đến xã, bản, tỷ lệ người dân độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi chưa biết chữ ở Sốp Cộp đã giảm mạnh. Tuy nhiên, thống kê đến đầu năm 2020, số người trong độ tuổi ở Sốp Cộp chưa biết chữ và biết chữ, nhưng tái mù trở lại vẫn còn hơn 3.700 người. Do đó, bằng nhiều giải pháp quyết liệt và linh hoạt, Sốp Cộp sẽ quyết tâm thực hiện hiệu quả chương trình xóa mù chữ và chống tái mù chữ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp Tòng Thị Kiên cho biết: "UBND huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc học tập. Đặc biệt là các đối tượng còn mù chữ thì sẽ phải huy động đi học bằng được. Chúng tôi sẽ bố trí đội ngũ giáo viên ở bậc tiểu học vừa tham gia giảng dạy chính khóa, vừa tham gia lớp xóa mù chữ. Rồi sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Ngoài ra, huyện cũng sẽ kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia công tác xã hội hóa trong chương trình xóa mù chữ trên địa bàn".

Cùng với đẩy mạnh xóa mù chữ, hàng năm, Sốp Cộp sẽ chú trọng hơn nữa việc huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp và thực hiện phổ cập giáo dục đúng độ tuổi ở các bậc học. Bằng quyết tâm dạy “đuổi” từ tuổi nhỏ lên, dạy “vây” từ tuổi trên xuống, đến một ngày, mọi người dân ở Sốp Cộp sẽ đều biết chữ. “Sáng mắt, sáng lòng” nhờ cái chữ của Đảng, bà con sẽ biết thay đổi nếp nghĩ, cách làm, gây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc và cùng nhau giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu