Di tích lịch sử Lam Kinh được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng 26/9, tại Di tích Lam Kinh, Thanh Hóa, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 595 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 585 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, 580 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi và đón Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt.

(VOV5)- Phát biểu tại buổi lễ đón bằng công nhận diễn ra hôm nay (26/09), tại tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh việc Lam Kinh được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt thể hiện sự tri ân của các thế hệ hôm nay trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập chủ quyền và xây dựng đất nước. Sự kiện này cũng thể hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc nói chung, di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh nói riêng.


Di tích lịch sử Lam Kinh được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt đối với Di tích Lam Kinh cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: VGP/Từ Lương

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa cần gắn kết chặt chẽ giữa việc bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế du lịch, tiếp tục thực hiện tốt dự án phục hồi, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Khu di tích lịch sử Lam Kinh nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nhân vật tạo lập ra Lam Kinh là Lê Thái Tổ. Sau 10 năm lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1428) đánh đuổi giặc nhà Minh và lên ngôi hoàng đế đóng đô ở Đông Kinh (Thăng Long), vua Thái Tổ lấy niên hiệu là Thuận Thiên thứ nhất. Đồng thời nhà vua cho xây dựng ở quê hương đất tổ Lam Sơn một kinh thành gọi là Lam Kinh hay còn gọi là Tây Kinh./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu