Đêm Gala Việt Nam - Thái Lan: 45 năm hữu nghị

Kim Ngân
Chia sẻ
(VOV5) - Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Balankura.

Tối 3/12, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội  tổ chức “Đêm Gala Việt Nam - Thái Lan: 45 năm hữu nghị” nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam - Thái Lan và Quốc khánh Thái Lan 5/12. 

Trong năm 2021, trên lĩnh vực văn hóa, hai bên tổ chức thành công các sự kiện nổi bật như: “Tọa đàm trực tuyến đặc biệt: Văn hóa Song phương (Thái - Việt Nam) và Ngành Công nghiệp Sáng tạo”... Đặc biệt tháng 11/2021, tại cuộc hội đàm của Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Song phương Thái Lan - Việt Nam, hai bên ký gia hạn Biên bản Ghi nhớ về Trao đổi Văn hóa đến năm 2026.
Đêm Gala Việt Nam - Thái Lan: 45 năm hữu nghị - ảnh 1hứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Tạ Quang Đông phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VOV

Phát biểu tại “Đêm Gala Việt Nam - Thái Lan: 45 năm hữu nghị”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định: "Thông qua chương trình biểu diễn nghệ thuật khán giả Việt Nam, Thái Lan và bạn bè quốc tế có cơ hội hiểu rõ hơn về các giá trị đặc sắc cũng như những nét tương đồng của nền văn hóa Việt Nam - Thái Lan. Chương trình nghệ thuật thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Thái Lan, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần phát triển quan hệ hợp tác chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan trong thời gian tới."

Dịp này, tại sảnh Nhà hát lớn Hà Nội diễn ra Triển lãm ảnh về văn hóa Thái Lan - Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu