Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phòng, chống bạo lực gia đình

Chia sẻ
(VOV5) - Trong hai ngày 11-12/11, tại Thành phố Hải Phong, diễn ra “Hội thảo tập huấn về truyền thông trong phòng, chống bạo lực gia đình” trong khuôn khổ dự án “Xây dựng ứng phó quốc gia đối với bạo lực gia đình” (VNM8P05) giai đoạn 2012-2016. 

(VOV5) - Trong hai ngày 11-12/11, tại Thành phố Hải Phong, diễn ra “Hội thảo tập huấn về truyền thông trong phòng, chống bạo lực gia đình” trong khuôn khổ dự án “Xây dựng ứng phó quốc gia đối với bạo lực gia đình” (VNM8P05) giai đoạn 2012-2016. 


Hội thảo nhằm chia sẻ, cung cấp cho các phóng viên báo chí, cán bộ truyền thông những nội dung cơ bản về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; những kiến thức về giới, nhạy cảm giới nhằm giúp cho họ có thể đưa tin về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái một cách đúng đắn, tạo dư luận xã hội có nhìn nhận đúng hơn đối với vấn đề phòng chống bạo lực gia đình. Ông Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Quan điểm của Nhà nước Việt Nam trong công tác phòng chống bạo lực gia đình được thể hiện qua nhiều văn bản Luật, nghị định… nhằm đảm bảo những quyền cơ bản của con Người: Bạo lực gia đình thường xảy ra sau cánh cửa của mỗi gia đình và cấp đầu tiên tiếp cận, xử lý là cấp xã, phường… thì hiện nay chúng ta đã có những kết quả đáng khích lệ và có thể nói Luật phòng chống bạo lực gia đình đã đi vào cuộc sống. Hoạt động truyền thông được xem như điểm sáng của công tác phòng chống bạo lực gia đình, vì cậy trong thời gian tới, công tác truyền thông sẽ tập trung truyền thông đến tận hộ gia đình. Ngoài ra cũng tập trung đối tượng tuyên truyền là nam giới và những đối tượng có nguy cơ cao.

Cùng với hội thảo, chiến dịch “Truyền thông hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” sẽ được đẩy mạnh bằng các hoạt động như tổ chức diễn đàn về Phòng chống bạo lực gia đình cho các công nhân trong Khu công nghiệp, khu chế xuất; cùng các Hội thảo khởi động xây dựng đề án quốc gia về bạo lực trên cơ sở giới; tọa đàm, mít tinh diễn hành tuyên truyền về Phòng chồng bạo lực gia đình ở các tỉnh thành./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu