Đánh thức tiềm năng Kho tư liệu ảnh Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp

Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo kết hợp Triển lãm trực tiếp tại Viện Thông tin Khoa học xã hội, Hà Nội và trực tuyến với đầu cầu tại Pháp.

Chiều 25/11, Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Kho tư liệu ảnh Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) lưu trữ tại Thư viện thông tin khoa học xã hội”.

Hội thảo kết hợp Triển lãm trực tiếp tại Viện Thông tin Khoa học xã hội, Hà Nội và trực tuyến với đầu cầu tại Pháp.

Đánh thức tiềm năng Kho tư liệu ảnh Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp - ảnh 1Bảo tàng Lịch sử Việt Nam hiện nay chính là Bảo tàng Louis Finot của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp được xây dựng từ 1926. Ảnh minh họa: EFEO

Nói về lịch sử lưu trữ ảnh của Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp, bà Isabelle Poujol, Phụ trách Kho ảnh của Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp cho biết: Hiện trụ sở chính ở Paris, Pháp lưu trữ hơn 200.000 bức ảnh. Sự phát triển kỹ thuật chụp ảnh được biểu hiện qua các thể loại chất liệu khác nhau: kính gelatinobromua bạc, thường là lập thể; âm bản; dương bản; bản rửa bạc và màu; ảnh kỹ thuật số. Các bức ảnh theo chủ đề minh họa các lĩnh vực nghiên cứu đa dạng của Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp: kiến trúc, khảo cổ học, văn khắc, dân tộc học, lịch sử nghệ thuật... Những bức ảnh này là mối quan tâm lớn của giới khoa học.

Tại hội thảo các nhà khoa học, các chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã thảo luận những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn qua các tư liệu ảnh trong kho tư liệu ảnh Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp; từ đó đề ra cách bảo quản và khai thác giá trị Kho tư liệu ảnh Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp tại Viện Thông tin Khoa học xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu