Đài Tiếng nói Việt Nam hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đóng mới tàu công suất lớn

Hoài Nam/ VOV- miền Trung
Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (02/11), tại cảng cá Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Quỹ hỗ trợ Ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tàu cá cho ngư dân Đinh Văn Giàu, ở xã An Hải, huyện Lý Sơn.

(VOV5) - Sáng nay (02/11), tại cảng cá Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Quỹ hỗ trợ Ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tàu cá cho ngư dân Đinh Văn Giàu, ở xã An Hải, huyện Lý Sơn.


Trước đó, ngày 25/04, tàu đánh cá của ông Đinh Văn Giàu bị cháy khi chuẩn bị ra khơi. Ông Giàu đã được Đài Tiếng nói Việt Nam hỗ trợ không hoàn lại 400 triệu đồng, Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi hỗ trợ với lãi suất thấp 600 triệu đồng.

 

Đài Tiếng nói Việt Nam hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đóng mới tàu công suất lớn - ảnh 1


Đến nay, Đài Tiếng nói Việt Nam đã đóng góp 800 triệu đồng vào Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, nhằm giúp đỡ ngư dân gặp nạn trên biển. Ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Nhờ có sự góp sức của Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Giàu mạnh dạn đóng mới chiếc tàu này. Quan trọng hơn là Đài Tiếng nói Việt Nam luôn luôn sát cánh  theo dõi ngư dân cả nước đặc biệt là ngư dân Quảng Ngãi ngư dân Lý Sơn, cũng như những thông tin về quần đào Trường Sa và Hoàng Sa.”

    

Dịp này, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trao 60 máy dò cá, 30 máy thông tin liên lạc tầm xa cho các đoàn viên trong các nghiệp đoàn nghề cá ở huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, với kinh phí hơn 2 tỷ đồng.


 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu