Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sỹ Việt Nam nhiệm kỳ 10

Chia sẻ
(VOV5) - Vai trò và trọng trách của Hội Nhạc sỹ Việt Nam trong việc tiếp nối lịch sử, đưa hoạt động âm nhạc giàu bản sắc dân tộc đi liền với nhịp bước của thời đại là vô cùng quan trọng.

Sáng 7/8, tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sỹ Việt Nam nhiệm kỳ 10 (2020-2025).

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sỹ Việt Nam nhiệm kỳ 10 - ảnh 1

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: daidoanket

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, vai trò và trọng trách của Hội Nhạc sỹ Việt Nam trong việc tiếp nối lịch sử, đưa hoạt động âm nhạc giàu bản sắc dân tộc đi liền với nhịp bước của thời đại, tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước là vô cùng quan trọng.

Ông Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh thời gian tới, Hội nhạc sỹ Việt Nam cần tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hoạt động âm nhạc cần bám sát thực tiễn sinh động của công cuộc xây dựng đất nước trong thời đại mới, phản ánh hơi thở cuộc sống. PGS-TS Đỗ Hồng Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu