Đại biểu quốc tế ấn tượng với Đại lễ Phật đản 2019 tại Việt Nam

Hoàng Hướng
Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam có những đóng góp to lớn trong việc hội tụ các tổ chức Phật giáo thế giới hướng tới mục tiêu chung là hòa bình, phát triển và thịnh vượng.
Đại biểu quốc tế ấn tượng với Đại lễ Phật đản 2019 tại Việt Nam  - ảnh 1

Đại lễ Phật đản- Vesak 2019 tổ chức tại Việt Nam được đón tiếp hơn 1.600 đại biểu quốc tế.  

Các đai biểu quốc tế rất ấn tượng với việc tổ chức đại lễ lần này của nước chủ nhà Việt Nam. Hòa thượng Dorji Dukpa từ Vương quốc Bhutan cho biết Đại lễ Vesak rất quan trọng đối với tín đồ Phật Giáo, là một dịp tốt để mọi Phật tử từ khắp nơi trên thế giới tụ hội về.

Đại biểu quốc tế ấn tượng với Đại lễ Phật đản 2019 tại Việt Nam  - ảnh 2                        Hòa thượng Dorji Dukpa 

Ông chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, đất nước rất đẹp và con người rất dễ thương. Năm ngoái tôi cũng đã trở lại Bangkok để tham dự Vesak, nhưng năm nay tôi thấy công tác tổ chức ở Việt Nam tốt hơn rất nhiều. Đến dự Vesak tại Việt Nam tôi cảm thấy rất vinh dự, mọi người thân thiện và đều mặc các trang phục tôn giáo giống nhau, tôi cảm thấy rất thân quen và không có sự khác biệt. Cảnh vật tại quần thể chùa Tam Chúc cũng rất đẹp, lần đầu tiên tôi thấy một kiến trúc chùa đẹp như vậy, phía sau có núi bao quanh và phía trước là hồ nước rộng. Thật tuyệt vời!”

Đại biểu quốc tế ấn tượng với Đại lễ Phật đản 2019 tại Việt Nam  - ảnh 3   Anh Ngô Tiến Điệp, kiều bào tại Liên bang Nga

Anh Ngô Tiến Điệp, kiều bào tại Liên bang Nga về dự đại lễ chia sẻ: “Tôi thấy Phật giáo ở Việt Nam rất phát triển. Các ngôi chùa được dựng lên rất to, đẹp . Nội dung chương trình Vesak rất phong phú, rất thú vị và ý nghĩa. Tôi rất vui khi về đây và mong muốn được trở về dự những lần sau”.

Năm 2008, khi Việt Nam lần đầu tổ chức Đại lễ Phật đản có đại biểu từ 70 quốc gia tham dự. Vesak năm 2014, Việt Nam kết nối được 87 quốc gia. Vesak năm nay, Việt Nam kết nối được 112 quốc gia tham dự.

Theo thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Ban Phật giáo quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì đây là nỗ lực và thành công rất lớn trong công tác truyền thông, giới thiệu về Đại lễ và cũng thể hiện uy tín của nước chủ nhà Việt Nam khi tổ chức sự kiện mang tầm quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu