Đà Nẵng tổ chức lễ tôn vinh Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của Di sản văn hoá Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam. 

Đà Nẵng tổ chức lễ tôn vinh Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam - ảnh 1

Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: Phương Cúc

Ngày 15/6, tại Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ tôn vinh Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO vinh danh là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định những giá trị nghệ thuật của Bài chòi và cho biết đây là hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của Di sản văn hoá Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam. Qua đó, khuyến khích, động viên tinh thần của những người nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian đã và đang có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giữ gìn và phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống này.

 Nghệ thuật Bài Chòi là trò chơi, trò diễn xướng dân gian độc đáo, đậm chất văn hóa nông nghiệp ở các làng quê miền Trung nói chung và Quảng Nam – Đà Nẵng nói riêng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu