Cộng đồng người Chăm bước vào mùa lễ hội Ramưwan

Chia sẻ
(VOV5) -Do dịch bệnh COVID-19 nên đồng bào Chăm nơi đây đã tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, chỉ tổ chức lễ Ramưwan tại nhà.

Ngày 22/4, cộng đồng người Chăm theo đạo Bà Ni và Hồi giáo Islam của tỉnh Ninh Thuận chính thức bước vào mùa lễ hội Ramưwan truyền thống của dân tộc.

Năm nay, do dịch bệnh COVID-19 nên đồng bào Chăm nơi đây đã tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, chỉ tổ chức lễ Ramưwan tại nhà.

Cộng đồng người Chăm bước vào mùa lễ hội Ramưwan - ảnh 1Cộng đồng người Chăm tổ chức lễ Ramưwan tại nhà. (VTV) 

Lễ hội Ramưwan diễn ra trong 3 ngày từ 22 - 24/4. Với phương châm "gia đình cách ly với gia đình", lễ hội Ramưwan được các gia đình tổ chức gọn nhẹ, đầm ấm và các chức sắc cùng với người dân thống nhất không đi tảo mộ, không tổ chức tháng Tịnh chay trong chùa, trong thánh đường, không mời khách đến nhà ăn Tết để tránh tập trung đông người.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu