Công bố giải thưởng kiến trúc quốc gia 2018 - 2019

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) -Lễ trao giải thưởng kiến trúc quốc gia 2018 - 2019 sẽ diễn ra ngày 19/4/2019 tại thành phố Vũng Tàu. 

Chiều 10/4, tại Hà Nội, Hội kiến trúc sư Việt Nam họp báo công bố giải thưởng kiến trúc quốc gia 2018 - 2019 và Liên hoan kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ VIII năm 2019. Giải thưởng kiến trúc quốc gia do Thủ tướng Chính phủ giao cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức 2 năm/lần kể từ năm 1994.

Công bố giải thưởng kiến trúc quốc gia 2018 - 2019 - ảnh 1 Công bố giải thưởng kiến trúc quốc gia 2018-2019- Ảnh Ngọc Anh

Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2018-2019 có 158 tác phẩm tham dự thuộc 8 thể loại và 15 hạng mục. Kết quả có 1 giải vàng, 11 giải bạc, 22 giải đồng và 1 giải cho tác phẩm kiến trúc được cộng đồng yêu thích. Trong đó, giải vàng thuộc về công trình kiến trúc “Bắc Hồng” của tác giả Phạm Quốc Đạt (Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng Lab concept) hạng mục nhà ở nông thôn.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thông, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí kiến trúc Việt Nam, cho biết: “Giải thưởng kiến trúc quốc gia là giải thưởng lớn nhất, cao quý nhất của giới kiến trúc sư. Giải thưởng nhằm thúc đẩy nền kiến trúc nước nhà, ghi nhận và phát hiện tài năng kiến trúc Việt Nam. Năm nay chỉ có 1 giải vàng duy nhất là tác phẩm thuộc về lĩnh vực nông thôn mới và kiến trúc sư trẻ đoạt giải vàng. Đây là điểm sáng giải năm nay, trước đây nhà ở nông thôn mới là chủ đề ít được quan tâm. Đó là công trình kiến trúc nhà ở Bắc Hồng kiến trúc nông thôn truyền thống.”

Lễ trao giải thưởng kiến trúc quốc gia 2018 - 2019 sẽ diễn ra ngày 19/4/2019 tại thành phố Vũng Tàu. Liên hoan kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ VIII thu hút 1.300 kiến trúc sư Việt Nam và quốc tế diễn ra từ 19 - 21/4/2019, cũng tại thành phố Vũng Tàu, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu