Chương trình Vui xuân Giáp Ngọ 2014 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5)- Từ ngày mồng 4 đến mồng 10 (tức ngày 4-9/2), chương trình Vui xuân Giáp Ngọ 2014 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ có nhiều sinh hoạt văn hóa dân gian được thể hiện qua các mảng hoạt động trình diễn nghệ thuật, trò chơi, làm đồ chơi, ẩm thực…
(VOV5)- Từ ngày mồng 4 đến mồng 10 (tức ngày 4-9/2), chương trình Vui xuân Giáp Ngọ 2014 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ có nhiều sinh hoạt văn hóa dân gian được thể hiện qua các mảng hoạt động trình diễn nghệ thuật, trò chơi, làm đồ chơi, ẩm thực…

Chương trình Vui xuân Giáp Ngọ 2014 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam  - ảnh 1


Nhiều hoạt động diễn ra trong dịp này không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho công chúng, mà còn tích cực giới thiệu văn hóa dân gian, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc, các vùng miền. Bảo tàng Di sản văn hóa Mường cũng tham gia với những sắc thái Mường ở Hòa Bình như hát sắc bùa, tung còn, chơi quay, ẩm thực truyền thống. Người dân từ Hải Phòng sẽ trình diễn múa tứ linh, chơi pháo đất, múa rối nước, đốt pháo bông. Nét văn hóa dân gian đặc sắc của Hà Tĩnh sẽ được giới thiệu qua các điệu dân ca ví, dặm… Nhân dịp đầu xuân mới, du khách có thể xin chữ của các thầy đồ, thử in tranh Đông Hồ, mặc y phục của nhiều dân tộc khác nhau./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu