Chương trình trải nghiệm “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao” thu hút công chúng

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 14 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005-23/11/2019).
Chương trình trải nghiệm “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao” thu hút công chúng - ảnh 1 Màn trình diễn văn nghệ múa chuông của đồng bào dân tộc Dao tiền tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La). - Ảnh: TTXVN

Ngày 17/11, Bảo tàng tỉnh Sơn La tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao” với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 14 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005-23/11/2019), gồm nhiều hoạt động trải nghiệm mang đậm nét văn hóa dân tộc Dao ở Sơn La như: trình diễn nghi lễ cấp sắc, múa chuông, trang trí hoa văn trên vải bằng sáp ong, cách gói bánh chưng nếp cẩm truyền thống của người Dao… cùng các trò chơi đi cà kheo, đẩy gậy, kéo co…

Bà Lưu Thị Hải Anh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La cho biết: "Chúng tôi mong muốn mang đến thông điệp ý nghĩa, trước tiên là để chào mừng ngày Di sản văn hoá Việt Nam 23/11, thứ hai là muốn giới thiệu và thu hút sự quan tâm của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, các em học sinh với các giá trị văn hoá độc đáo của đồng bào Dao. Từ khi triển khai hoạt động giáo dục trải nghiệm năm 2018, chúng tôi đã thu hút được rất nhiều du khách gần xa đến với bảo tàng, từ đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội trong việc gìn giữ phát huy di sản văn hoá”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu