Chương trình “Hành hương nghệ thuật về Điện Biên Phủ”

Chia sẻ
(VOV5) - Cuộc hành hương kéo dài từ 9 đến 13/03 qua 3 tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên. 
(VOV5) - Cuộc hành hương kéo dài từ 9 đến 13/03 qua 3 tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên. 

Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức chương trình “Hành hương nghệ thuật về Điện Biên Phủ” đưa 120 văn nghệ sĩ trong cả nước đi dọc Quốc lộ 6, con đường huyết mạch dẫn lên vùng kháng chiến Tây Bắc năm xưa và tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014). Cuộc hành hương kéo dài từ 9 đến 13/03 qua 3 tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên. 

Chương trình “Hành hương nghệ thuật về Điện Biên Phủ”  - ảnh 1

Tại mỗi tỉnh, đoàn văn nghệ sĩ sẽ giới thiệu đến công chúng những tiết mục nghệ thuật đặc sắc như độc tấu nhạc cụ, múa nón, múa xòe… trình diễn những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chiến thắng Điện Biên Phủ, tình quân dân sắt son…

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, chia sẻ: Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm theo một hình thức là nghi lễ trang trọng, có yếu tố tạo đội hình, tạo sự hấp dẫn, đây cũng là một hình ảnh của văn nghệ sĩ hôm nay đối với quá khứ, đối với lịch sử, đối với sứ mạng văn nghệ, văn hóa của đất nước. Chúng tôi cũng mong muốn qua cuộc “Hành hương nghệ thuật về Điện Biên Phủ” lần này, các văn nghệ sĩ có thêm những cảm xúc về nghệ thuật để có thể sáng tác thêm nhiều tác phẩm mới.

Lễ xuất quân chương trình “Hành hương nghệ thuật về Điện Biên Phủ” sẽ diễn ra sáng ngày 09/03 tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam./.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu