Chuẩn bị triển khai Hiệp định Paris về khí hậu ở Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -  Các đại biểu tham gia thảo luận một số vấn đề như: những thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam khi thực hiện Hiệp định Paris về khí hậu, những yêu cầu rà soát các cơ chế, chính sách trên cơ sở các nội dung của Hiệp định Paris về khí hậu...

(VOV5) -  Các đại biểu tham gia thảo luận một số vấn đề như: những thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam khi thực hiện Hiệp định Paris về khí hậu, những yêu cầu rà soát các cơ chế, chính sách trên cơ sở các nội dung của Hiệp định Paris về khí hậu...

Ngày 04/03, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức (BMUB) phối hợp tổ chức Hội thảo chuẩn bị triển khai Hiệp định Paris về khí hậu ở Việt Nam.

Chuẩn bị triển khai Hiệp định Paris về khí hậu ở Việt Nam  - ảnh 1
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: qdnd



Tại hội thảo, các đại biểu tham gia thảo luận một số vấn đề như: những thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam khi thực hiện Hiệp định Paris về khí hậu, những yêu cầu rà soát các cơ chế, chính sách trên cơ sở các nội dung của Hiệp định Paris về khí hậu...

Bà Louise Chamberlain, Giám đốc quốc gia UNDP tại Việt Nam cho rằng ở Việt Nam, các lĩnh vực nông lâm nghiệp phát triển tương đối nhanh, nhưng để sử dụng năng lượng xanh, việc tái tạo, chuyển đổi sang năng lượng sạch cần sự chung tay, phối hợp nhịp nhành, hiệu quả và tích cực giữa các cấp, ngành. Cộng đồng quốc tế cũng cần phải xây dựng những văn bản pháp chế có tính ràng buộc, đồng thời Chính phủ cần xây dựnh hành lang pháp lý phù hợp, xây dựng sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp trong nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu