Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo sự cân đối trong thị trường lao động

Chia sẻ
(VOV5) - Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo "Biến động việc làm ở Thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và vấn đề đặt ra". 
(VOV5) - Ngày 20/8, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo "Biến động việc làm ở Thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và vấn đề đặt ra".

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng thị trường lao động hiện nay có tình trạng mất cân đối giữa cung - cầu và chất lượng nhân lực. Để khắc phục tình trạng này, thành phố cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp như hoàn thiện hệ thống dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động của quốc gia và các tỉnh, thành phố; cần phối hợp giữa các cơ quan quản lý đào tạo với các đơn vị dịch vụ việc làm, cơ sở đào tạo nghề, các doanh nghiệp theo hệ thống tiêu chuẩn và định kỳ; đẩy mạnh công tác phân luồng giữa giáo dục đại học và giáo dục dạy nghề; nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu