Các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sao Độc lập” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tối 18/08 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 
Các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 - ảnh 1

Tiết mục nghệ thuật chương trình “Sao Độc lập”. - Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Chương trình nhằm tôn vinh Tổ quốc, dân tộc cùng những giá trị trường tồn, bất diệt của một Việt Nam độc lập, tự chủ đang kiêu hãnh vươn lên trong vị thế và tiềm lực mới. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, các phóng sự ngắn và phần giao lưu với nhân chứng lịch sử, chương trình tái hiện cuộc trường kỳ kháng chiến và khát vọng độc lập, dựng xây Tổ quốc, mang đến khán giả tình yêu, niềm tự hào sâu sắc với quê hương, đất nước...

Ngày 18/08, Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai mạc trưng bày chuyên đề "Ngày Độc lập 2-9", giới thiệu hơn 150 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu, giúp công chúng hiểu rõ hơn về mốc son lịch sử, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giá trị của độc lập, tự do... Trưng bày diễn ra đến hết tháng 12/2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu