Bệnh viện Xanh-pôn Hà Nội thực hiện ghép tạng

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Bệnh viện Xanh-pôn thực hiện ca ghép thận đầu tiên. Đây cũng là cơ sở đầu tiên thuộc Sở Y tế Hà Nội thực hiện được kỹ thuật này do Bệnh viện Quân y 103 chuyển giao.

(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Bệnh viện Xanh-pôn thực hiện ca ghép thận đầu tiên. Đây cũng là cơ sở đầu tiên thuộc Sở Y tế Hà Nội thực hiện được kỹ thuật này do Bệnh viện Quân y 103 chuyển giao.


Bệnh nhân được ghép thận là một phụ nữ, sinh năm 1984 ở Vũ Thư, Thái Bình bị suy thận độ 3B, đang phải chạy thận 2 lần/1 tuần. Mẹ của bệnh nhân sinh năm 1964 tình nguyện hiến 1 quả thận cho con. Chỉ sau 15 phút ghép, thận mới của bệnh nhân đã hoạt động và chỉ ít phút phút sau đó, người cho thận đã ổn định, không phải dùng ống nội khí quản. Dự kiến khoảng 10 ngày bệnh nhân có thể xuất viện. Ca phẫu thuật đầu tiên mở ra hướng phát triển mới cho Bệnh viện Xanh-pôn trong việc đầu tư y tế chuyên sâu và góp phần phát triển chuyên ngành ghép tạng.

Đến nay Việt Nam có 14 cơ sở thực hiện được kỹ thuật ghép thận.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu