Bế mạc “Ngày hội Du lịch – Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” năm 2020

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày hội gồm chuỗi 12 hoạt động, trong đó điểm nhấn là Lễ hội Ánh sáng “Đêm Tây Đô huyền ảo”; Hội thi hoa đăng - mô hình theo chủ đề “Hội tụ và tỏa sáng”.

Tối 29/11, tại Bến Ninh Kiều, Cần Thơ, diễn ra Lễ bế mạc “Ngày hội Du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ IV, năm 2020. Qua 03 ngày tổ chức, từ 27 – 29/11, ngày hội đã thu hút hơn 100.000 du khách trong và ngoài thành phố đến tham quan thưởng lãm, ước tăng 20% so với năm 2019.

Bế mạc “Ngày hội Du lịch – Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” năm 2020 - ảnh 1

Hơn 100.000 du khách và người dân địa phương tham gia ngày hội.- Ảnh: VOV

Ngày hội gồm chuỗi 12 hoạt động, trong đó điểm nhấn là Lễ hội Ánh sáng “Đêm Tây Đô huyền ảo”; Hội thi hoa đăng - mô hình theo chủ đề “Hội tụ và tỏa sáng”. Ban Tổ chức ngày hội trao 01 Giải nhất, 02 Giải nhì, 03 Giải ba và 47 Giải Khuyến khích cho các mô hình thiết kế độc đáo.

Ngoài Lễ hội ánh sáng, Hội thi hoa đăng, một số hoạt động cũng thu hút đông đảo người tham gia là: Gắn khóa tình yêu ở trái tim hồng trên cầu đi bộ Ninh Kiều; Thả hoa đăng tại Hồ Xáng Thổi; Gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch; Trưng bày bộ ảnh Asean; Hoạt động “Âm nhạc đường phố”; Gian hàng “Bánh - Ẩm thực dân gian, đường phố”; Gian hàng trải nghiệm; Biểu diễn “Đờn ca tài tử”…Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho biết: “Lễ hội này tôi cho là một điểm nhấn của thành phố Cần Thơ nói chung và của riêng quận Ninh Kiều. Ngoài những hoạt động như các năm trước thì năm nay có điểm nhấn là Lễ hội ánh sáng đã làm hài lòng quý khách, nhất là du khách ở các tỉnh, thành khác đến đây thưởng ngoạn những tiết mục thật là vui vẻ. Và đây cũng là dịp để chúng ta kích cầu du lịch nội địa”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu