Bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21

Chia sẻ
(VOV5) - Ban tổ chức vinh danh những tác phẩm, diễn viên, đạo diễn, quay phim xuất sắc nhất ở 4 thể loại

Sau 5 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, tối 27/11, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 với chủ đề “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam dân tộc, nhân văn, sáng tạo và hội nhập” chính thức bế mạc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đến dự.

Bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 - ảnh 1

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải thưởng Bông sen Vàng cho thể loại phim truyện Điện ảnh. Ảnh: TTXVN

Tại đêm trao giải và bế mạc, Ban tổ chức vinh danh những tác phẩm, diễn viên, đạo diễn, quay phim xuất sắc nhất ở 4 thể loại: phim tài liệu, phim hoạt hình, phim khoa học và phim truyện. Trong đó, giải Bông sen Vàng được trao cho phim “Song Lang” ở thể loại phim truyện điện ảnh; phim “Người anh hùng áo vải” thể loại phim hoạt hình; phim “Chông chênh” ở thể loại phim tài liệu. Ở thể loại phim khoa học không có giải Bông sen Vàng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định thành công của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 là bước tiến quan trọng trong việc đưa điện ảnh Việt Nam hướng tới nền công nghiệp điện ảnh sáng tạo và hội nhập: Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 đặt mục tiêu trọng tâm là chất lượng và tính chuyên nghiệp, hướng các tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc, nội dung tư tưởng giàu tính nhân văn, nghệ thuật, thể hiện mới mẻ, sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế hiệu quả. Phim dự thi ở tất cả các hạng mục đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ sản xuất đến đến hội đồng phân tuyển.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã trao cờ đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 năm 2021 cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu