Bế mạc Liên hoan “Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm Xuân” thành phố Cần Thơ

Chia sẻ
(VOV5) - Ban Giám khảo đánh giá các tiết mục có đổi mới sáng tạo trong nội dung, có sự đầu tư công phu về hòa âm, phối khí, trang phục...
Bế mạc Liên hoan “Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm Xuân” thành phố Cần Thơ  - ảnh 1Các tiết mục giải nhất nhận khen thưởng từ ban tổ chức - Ảnh: VOV

Tối 27/1, Liên hoan “Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm Xuân” thành phố Cần Thơ lần thứ XII năm 2021 bế mạc tại Công viên Bến Ninh Kiều. Diễn ra từ ngày 24/1 đến ngày 27/1/2021, Liên hoan được tổ chức mục đích tìm kiếm, bồi dưỡng những gương mặt nghệ sĩ tài năng mới. Liên hoan năm nay có 91 tiết mục, do hơn 250 diễn viên và thí sinh tự do biểu diễn.

Bế mạc Liên hoan “Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm Xuân” thành phố Cần Thơ  - ảnh 2Các tiết mục tham dự Liên hoan năm nay được dàn dựng công phu - Ảnh: VOV

Kết quả, ở thể loại tốp ca, giải Nhất thuộc về quận Cái Răng với tiết mục “Hò đi nom”. Thể loại ca cổ, giải Nhất thuộc về quận Thốt Nốt với tiết mục “Em bán hoa mai”. Tiết mục "Ngày Tết Việt Nam” của quận Ô Môn đạt giải Nhất thể loại song ca. Giải Nhất thể loại tam ca nhạc thuộc về Thành đoàn Cần Thơ với tiết mục “Điệp khúc mùa Xuân”. Thể loại tiểu phẩm, giải Nhất thuộc về quận Ninh Kiều với tiểu phẩm “Xuân an toàn là hạnh phúc”.

Đây là những tiết mục được Ban Giám khảo đánh giá có đổi mới sáng tạo trong nội dung, có sự đầu tư công phu về hòa âm, phối khí, trang phục, đạo cụ, dàn dựng và biểu diễn. Những diễn viên, ca sĩ đoạt giải cao sẽ là nhân tố mới, nguồn nhân lực chất lượng cao bổ sung cho phong trào văn nghệ của thành phố. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu