Bế mạc Giải thưởng Văn học sông Mekong lần thứ 9

Chia sẻ
(VOV5) - Hội đồng Giải thưởng Văn học sông Mekong lần thứ 9 quyết định trao 12 giải thưởng cho 12 tác phẩm của các tác giả thuộc khu vực sông Mekong. 

Lễ bế mạc Giải thưởng Văn học sông Mekong lần thứ 9 được tổ chức trang trọng tối 17/6, tại Hà Nội. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương.

Bế mạc Giải thưởng Văn học sông Mekong lần thứ 9 - ảnh 1 Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, trao thưởng cho tác giả đạt Giải thưởng Văn học sông Mekong lần thứ 9 - Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Hội đồng Giải thưởng Văn học sông Mekong lần thứ 9 quyết định trao 12 giải thưởng cho 12 tác phẩm của các tác giả thuộc khu vực sông Mekong. Theo đánh giá của Hội đồng giải, chất lượng các tác phẩm đạt Giải thưởng lần này được nâng lên một bước. Đặc biệt những tác phẩm trực tiếp viết về cuộc sống, sự gắn kết giữa các dân tộc anh em khu vực sông Mekong trong chiến tranh và xây dựng đất nước sau hòa bình.

Giải thưởng Văn học sông Mekong lần thứ 9 được tổ chức từ ngày 15-17/6, tại Hà Nội. Trong khuôn khổ Giải thưởng, một diễn đàn về Văn học khu vực sông Mekong cũng được tổ chức với chủ đề “Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giao lưu, hội nhập quốc tế” thu hút sự quan tâm chung của các nhà văn trong khu vực.

Ngay tại buổi lễ, Ban Tổ chức Giải thưởng lần thứ 9 đã trao Cờ luân lưu cho Hội nhà văn Myanmar - đơn vị sẽ tổ chức Giải thưởng Văn học sông Mekong lần thứ 10.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu