Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thông qua ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chia sẻ
(VOV5) - 

Ngày 02/11, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội thảo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tổ chức định kỳ "Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số" theo khu vực và toàn quốc giao đoạn 2013 – 2020.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thông qua ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1 Một số đồng bào tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X. Ảnh: daibieunhandan.vn

Tại hội thảo, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu văn hóa và các nghệ nhân đại diện của các dân tộc cùng đánh giá về quá trình thực hiện Đề án, đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục, hạn chế nhằm đưa ra các phương hướng, giải pháp để triển khai Đề án trong giai đoạn tiếp theo hiệu quả hơn. Phát biểu tại hội thảo, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khẳng định:  " Tại các địa phương, nhờ có việc triển khai mà nhiều giá trị văn hóa nằm trong chính cộng đồng các dân tộc thiểu số đã được sưu tầm và được phục dựng, đặc biệt là các lễ hội rất giàu bản sắc, của các dân tộc đã được tôn vinh, phục dựng, bảo tồn và quảng bá giới thiệu. Thông qua các ngày hội, việc tuyên truyền, phổ biến các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số có điều kiện đến được với đông đảo công chúng trong nước và quốc tế". 

Theo các đại biểu, thời gian tới, để nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của Đề án, công tác tổ chức các ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số cần chọn lọc các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương, vùng miền, đồng thời đảm bảo tính cộng đồng, tính đa dạng, phong phú và có tính tuyên truyền giáo dục cao. Cùng với đó, tăng cường sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sỹ là người dân tộc thiểu số với tư cách là chủ thể văn hóa để ngày hội thực sự là của bà con đồng bào....

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu