Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam ký kết hợp tác với Bảo tàng quốc gia Kazakhstan

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 12/9, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Bảo tàng Quốc gia Cộng hòa Kazakhstan.

(VOV5) - Ngày 12/9, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Bảo tàng Quốc gia Cộng hòa Kazakhstan.


Tham dự lễ ký kết, về phía Kazakhstan có ông Beketzhan Zhumakhanov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam; ông Darkhan Kamazabekuly Myngbay, Giám đốc Bảo tàng quốc gia Cộng hòa Kazakhstan. Về phía Việt Nam có ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam), Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Giám đốc bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam ký kết hợp tác với Bảo tàng quốc gia Kazakhstan  - ảnh 1
Quang cảnh lễ ký kết (Ảnh do Bảo tàng Lịch sử quốc gia cung cấp)


Theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bảo tàng, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật và bảo tàng; tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học; giao lưu, trao đổi cán bộ trong khuôn khổ các chương trình hợp tác; trao đổi thông tin, tư liệu khoa học, các ấn phẩm cũng như tạo cơ hội trưng bày và sưu tập... Đây là một dấu mốc quan trọng, đặt nền móng cho mối quan hệ chính thức giữa hai bảo tàng đại diện cho hai quốc gia. Từ đây, các hoạt động nghiên cứu, quảng bá văn hóa, lịch sử hai nước, cũng như sự trao đổi chuyên môn về bảo tàng sẽ được đẩy mạnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu