Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có nhiều cuộc trưng bày lớn trong năm 2018

Chia sẻ
(VOV5) -Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của bảo tàng, diễn ra sáng nay, 3/1, tại Hà Nội. 

Năm 2018, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia kế hoạch tổ chức nhiều cuộc trưng bày lớn, trong đó có 6 cuộc trưng bày tại nước ngoài. 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia nêu những nhiệm vụ chính mà bảo tàng triển khai trong năm 2018:"Thực ra rất nhiều nhiệm vụ thì chúng tôi tập trung vào nhiệm vụ lớn chính là nâng cao năng lực phục vụ để du khách; quảng bá bằng nhiều hình thức khác nhau. Tăng cường quảng bá ra quốc tế thông qua kết nối với các bảo tàng quốc gia, các viện nghiên cứu để quảng bá về Việt Nam rất thành công. Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác nghiên cứu. Mở ra nhiều trưng bày đa dạng, bám sát tính thời sự và giới thiệu về cốt lõi nhân văn của người Việt Nam.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có nhiều cuộc trưng bày lớn trong năm 2018 - ảnh 1Bảo tàng Lịch sử Quốc gia  

Trong năm 2017, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đón 270 nghìn lượt khách thăm quan, trong đó chỉ tính riêng hai cuộc trưng bày ở Đức và Hàn Quốc đã hơn 100 nghìn lượt khách tới thăm). Bảo tàng đã tổ chức 4 trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng và phối hợp trưng bày nhiều triển lãm ở trong nước và nước ngoài. Công tác nghiên cứu, sưu tầm, giáo dục, kết nối với công chúng, truyền thông đều được đẩy mạnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu