ASEAN thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị đặc biệt của Ủy ban về thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em (ACWC) thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), diễn ra mới đây tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei, nhất trí thông qua Kế hoạch hành động năm 2014. Hội nghị ACWC cũng thảo luận chiến lược thực hiện tám lĩnh vực được cam kết trong Tuyên bố, trong đó tập trung vào các hoạt động cụ thể cho năm 2014 trên cơ sở Kế hoạch công tác ACWC thời kỳ 2012-2016.
(VOV5) - Hội nghị đặc biệt của Ủy ban về thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em (ACWC) thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), diễn ra mới đây tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei, nhất trí thông qua Kế hoạch hành động năm 2014. Hội nghị ACWC cũng thảo luận chiến lược thực hiện tám lĩnh vực được cam kết trong Tuyên bố, trong đó tập trung vào các hoạt động cụ thể cho năm 2014 trên cơ sở Kế hoạch công tác ACWC thời kỳ 2012-2016. Theo đó, trong năm tới, ACWC sẽ tham vấn liên ngành với các cơ quan liên quan khác của ASEAN và đối thoại với các tổ chức xã hội dân sự, xem xét tiềm năng đóng góp của ACWC vào việc thực hiện Tuyên bố trên đây, tổ chức hội nghị và đào tạo với các cơ quan dịch vụ xã hội tại Singapore, tổ chức hội thảo về xúc tiến tiếp cận công lý cho các nữ nạn nhân của tình trạng bạo lực và buôn người tại Brunei… Ngoài ra, Hội nghị cũng đã xem xét tiến độ hoàn thành các dự án ACWC đang thực hiện, nhất là những dự án sẽ được hoàn thành trong năm nay, và nhất trí tổ chức Hội nghị ACWC lần thứ 8 trong các ngày 17-20/2/2014 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu