Ấn tượng Ngày hội văn hóa dân tộc Thái 2014

Chia sẻ
(VOV5) - Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển đất nước”, tham gia ngày hội có 8 đoàn diễn viên, nghệ nhân, vận động viên đến từ các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An và Lai Châu.

(VOV5) - Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ I, năm 2014 chính thức khép lại tối 28/12 tại tỉnh Lai Châu bằng lễ bế mạc, với chương trình nghệ thuật ấn tượng, đầy bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển đất nước”, tham gia ngày hội có 8 đoàn diễn viên, nghệ nhân, vận động viên đến từ các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An và Lai Châu.

Ấn tượng Ngày hội văn hóa dân tộc Thái 2014 - ảnh 1


Các hoạt động chính tại Ngày hội có: Trưng bày triển lãm văn hóa, du lịch; giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương; phục dựng tái hiện lại các lễ hội đặc trưng, không gian văn hóa múa xòe, múa sạp; trình diễn trang phục dân tộc Thái và thi đấu các môn thể thao dân tộc. Ông Vương Văn Thành, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ I cho biết: “Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái tại tỉnh Lai Châu đạt được mục tiêu tôn vinh các nét văn hóa của cộng đồng dân tộc Thái. Chúng tôi rất là phấn khởi và mong muốn trong thời gian tới Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm đến cộng đồng các dân tộc thiểu số, trong đó có cộng đồng dân tộc Thái".

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức chính thức bàn giao cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II năm 2017 cho tỉnh Sơn La./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu