Ấm tình người Việt với bạn trẻ Đông Nam Á và Nhật Bản

Kim Dung
Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình ở nhà dân (homestay) là một trong những hoạt động đã trở thành điểm nhấn nhiều năm qua của tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (gọi tắt là SSEAYP).

(VOV5) - Chương trình ở nhà dân (homestay) là một trong những hoạt động đã trở thành điểm nhấn nhiều năm qua của tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (gọi tắt là SSEAYP). Năm nay, đón tàu SSEAYP 2015 trong các ngày từ 17-21/11, người dân Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa đã tạo những ấn tượng đẹp đẽ, sâu sắc trong lòng các bạn trẻ Đông Nam Á và Nhật Bản về nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam.


Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Đây là lần thứ 8, gia đình ông Trần Ngọc Quang, ở Khu phố 4, phường Bến Thành, Quận 1, đón  các đại biểu của tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản về lưu trú tại nhà. Ông đã chuẩn bị phòng ở, sắp xếp đồ đạc chu đáo cho các bạn trẻ. Đối với ông Quang, nhiều thanh niên tàu ASEAN và Nhật Bản đã sống cùng gia đình ông là những đứa con nuôi dễ mến và đáng nhớ. Họ lần lượt rời đi nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc với gia đình, tình cảm ngày càng thắm thiết và bền chặt. Ông Quang mong muốn được thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, của người dân Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại và nghĩa tình đối với các bạn bè quốc tế:Mình muốn cho người ta biết là dân tộc Việt Nam chúng ta rất mến khách, yêu người, yêu chuộng hòa bình. Mình hết sức chu đáo, để các bạn khi ở thì rất vui, mà khi về thì nhớ và lưu luyến. Bạn bên Vientian, Lào, Tết thì cũng gửi thiệp chúc mừng năm mới, còn bạn bên Nhật đã qua đây 1 lần thăm lại bố mẹ nuôi rồi.

Ấm tình người Việt với bạn trẻ Đông Nam Á và Nhật Bản - ảnh 1
Phút chia tay kỷ niệm của các đại biểu và gia đình nuôi. Ảnh: 60giay.org



Trong những ngày ở thành phố Hồ Chí Minh, hai người con nuôi đến từ Indonexia và Nhật Bản được bà Trần Thị Tuyết Hường, ở phường 11, Quận 3, chăm lo như con đẻ của mình. Bà Hường dậy từ sáng sớm đi chợ mua thực phẩm lo bữa ăn cho các bạn trẻ. Bà nghĩ bữa cơm là nét đặc trưng của văn hóa người Việt, là linh hồn của sự đoàn tụ yêu thương, tạo nên tình cảm thắm thiết giữa các thế hệ trong gia đình, thể hiện tính cộng đồng của dân tộc Việt Nam. Dù là những món ăn giản dị, nhưng bà đã tìm hiểu khẩu vị đặc trưng của hai thành viên mới trong nhà. Bà Hường cho biết:Hôm nay tôi được thông báo  là có các em đại biểu đạo Hồi, nên tôi chuẩn bị cho các em ăn các món cá, tôm… Lát nữa ăn xong thì lại cho các em đi ăn bánh bèo, bánh nậm. Sáng ra cho các em đi dạo loanh quanh vòng chợ nhà mình ở để các em để biết phong tục tập quán chợ búa của người mình. Năm nay sẽ đưa các em đi chợ Miền Tây, một chợ cổ xưa nhất ở đây.


Ấm tình người Việt với bạn trẻ Đông Nam Á và Nhật Bản - ảnh 2
Các đại biểu của tàu vẫy chào các bạn tình nguyện viên và gia đình nuôi. Ảnh: 60giay.org



Không chỉ có gia đình ông Trần Ngọc Quang và bà Trần Thị Tuyết Hường, mà năm nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 170 gia đình làm hồ sơ đăng ký nhận hơn 300 đại biểu tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản về lưu trú tại nhà. Các gia đình đã chăm lo cho con nuôi từ chỗ ăn, ngủ đến việc bố trí địa điểm vui chơi, tham quan các di tích lịch sử - văn hóa, giúp các con khám phá cảnh quan, vẻ đẹp của thành phố. Anh Natthaphop, người Thái Lan, cho biết qua nhiều ngày trên tàu với lịch trình hoạt động dày đặc, khi được sinh hoạt chung với gia đình bố mẹ nuôi, anh đã hiểu thêm về văn hóa và con người Việt Nam hiền hòa, mến khách. Natthaphop có nhiều kỷ niệm đẹp và nhớ mãi: Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, mà cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh, nên tôi thấy hào hứng lắm. Gia đình chú Quang chăm sóc tôi và người bạn rất chu đáo, thân thiện và cởi mở như người cùng gia đình vậy. Chỉ có mấy ngày thôi nhưng tôi cảm thấy yêu quý gia đình chú. Khi trở về nước, tôi sẽ giữ những kỷ niệm đẹp này trên facebook và giữ liên lạc thường xuyên với gia đình qua email, thư từ.

Chương trình “home stay” của tàu Thanh niên Đông Nam Á năm nay chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày 1 đêm. Thế nhưng các cha mẹ nuôi đã làm đẹp thêm trong mắt bạn bè Nhật Bản và các nước Đông Nam Á về đất nước Việt Nam hòa bình, hội nhập, về mái ấm gia đình và truyền thống mến khách của dân tộc Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu