Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước: Phải tăng cường xây dựng, củng cố quốc phòng để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ...

(VOV5) - Chủ tịch nước: Phải tăng cường xây dựng, củng cố quốc phòng để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ...

Nhân kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2013), sáng nay (27/4), tại thành phố Thanh Hóa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới của lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện lãnh đạo các địa phường và các lực lượng vũ trang tỉnh tham dự.

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược  - ảnh 1
Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy đảng phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo
xây dựng lực lượng vũ trang trong tỉnh vững mạnh về mọi mặt (ảnh: CTV Nguyễn Hải)

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, lực lượng vũ trang Thanh Hóa vừa chiến đấu bảo vệ quê hương, vừa cùng nhân dân trong tỉnh dồn lực chi viện cho các chiến trường, cung cấp sức người sức của cho tiền tuyến, đặc biệt là cho chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử làm nên chiến thắng lững lẫy địa cầu.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Thanh Hóa vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương. Lực lượng vũ trang Thanh Hóa phối hợp với bộ đội chủ lực đánh gần 1.000 trận, bắn rơi 376 máy bay, trong đó có 3 chiếc B52, riêng bộ đội địa phương và dân quân tự vệ Thanh Hóa bằng súng bộ binh bắn rơi 81 chiếc; chiến đấu 175 trận trên biển, bắn cháy, bắn chìm 57 tầu biệt kích Mỹ - ngụy.

Những chiến công của quân và dân Hàm Rồng - Nam Ngạn, của đơn vị dân quân gái Hoa Lộc (Hậu Lộc), của các cụ lão dân quân Hoằng Trường (Hoằng Hóa) làm nức lòng nhân dân cả nước, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi.

Cùng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ trên quê hương, hơn 20 vạn thanh niên Thanh Hóa đã nhập ngũ, có mặt ở khắp các quân chủng, binh chủng, chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam, góp phần đánh bại mọi chiến lược chiến tranh của địch, làm nên thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Kháng chiến thắng lợi, với sự đóng góp vô cùng to lớn ấy, lực lượng vũ trang Thanh Hóa và 156 tập thể, 79 cá nhân đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong các cuộc kháng chiến, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm qua, lực lượng vũ trang Thanh Hóa tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công mới trong đó đã gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; gắn quốc phòng với xây dựng kinh tế, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn.

Lực lượng vũ trang tỉnh đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng cao, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên rộng khắp, có chất lượng; có nhiều phương pháp, cách làm mới trong xây dựng, tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân trên biển, đem lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh còn phối hợp với các cấp các ngành làm tốt công tác dân vận, đấu tranh với các loại tội phạm và là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động phòng, chống, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai...

Ghi nhận những thành tích đặc biệt ấy, Đảng Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới cho lực lượng vũ trang Thanh Hóa.

Trao tặng danh hiệu cao quý và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước ta. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; phải tăng cường xây dựng, củng cố quốc phòng để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thanh Hóa là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và Lực lượng vũ trang Thanh Hóa có vai trò, trách nhiệm to lớn.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy đảng phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang trong tỉnh vững mạnh về mọi mặt. Kế thừa và phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phải quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện kỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu; bảo đảm cho lực lượng vũ trang của tỉnh tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý tốt mọi tình huống, không để bị bất ngờ; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn...

Hết sức quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thanh Hóa xứng đáng với danh hiệu cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”.

Chủ tịch nước chúc lực lượng vũ trang Thanh Hóa phát huy truyền thống của đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập thêm nhiều chiến công mới, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ mong muốn./.

Hoàng Dũng

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu