Xây dựng nền kiến trúc Việt Nam xanh và bền vững

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5)- Phát triển kiến trúc xây dựng Việt Nam theo hướng xanh, bền vững là các khuyến nghị của các kiến trúc sư tại hội nghị (mở rộng) Hội đồng Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhiệm kỳ VIII diễn ra sáng 16/8 tại Hà Nội.

(VOV5)- Phát triển kiến trúc xây dựng Việt Nam theo hướng xanh, bền vững là các khuyến nghị của các kiến trúc sư tại hội nghị (mở rộng) Hội đồng Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhiệm kỳ VIII diễn ra sáng 16/8 tại Hà Nội.

Theo các kiến trúc sư, kiến trúc xanh và bền vững là xu thế chung của thế giới nhằm đối phó với với ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu. Ngoài học hỏi các mô hình kiến trúc tiên tiến hiện đại trên thế giới, Việc Nam cũng cần có nền kiến trúc mang bản sắc dân tộc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Hạnh, nguyên Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc Hà Nội, cho rằng: “Kiến trúc là hiện thân của văn hóa. Muốn xây dựng được một kiến trúc hiện đại có bản sắc dân tộc trước hết phải có nền tảng lý luận vững chắc, sau đó phải có một đội ngũ kiến trúc sư giỏi, đào tạo bài bản, chu đáo từ khi còn ngồi ghế nhà trường và sau đó phải có điều kiện hành nghề. Việc điều chỉnh, bổ sung và xây dựng định hướng các chính sách quản lý kiến trúc Việt Nam, sự tái lập lại Viện tiêu chuẩn và nghiên cứu kiến trúc quốc gia, sự củng cố 23 cơ sở đào tạo kiến trúc sư trên địa bàn cả nước và việc sớm ban hành Luật kiến trúc sư là vô cùng cần thiết.

Những năm qua, kiến trúc đô thị Việt Nam đã có sự phát triển tương đối đa dạng về quy mô và thể loại công trình. Đã xuất hiện những công trình kiến trúc đẹp, tiếp cận với kiến trúc hiện đại của thế giới. Tăng trưởng đô thị của Việt Nam trung bình hàng năm là 3,4%, là mức tăng trưởng chung của các nước đang phát triển trên thế giới. Mạng lưới đô thị cả nước không ngừng được mở rộng từ gần 500 đô thị năm 1986 lên 755 đô thị năm 2012, trong đó có 2 đô thị đặc biệt, 12 đô thị loại 1./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu