Xây dựng Đảng và lãnh đạo đấu tranh tù binh trong các trại giam địch 1954-1975

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng nay, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban liên lạc tù binh Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đấu tranh trong các trại giam tù binh của địch thời kỳ 1954-1975".
(VOV5)- Sáng nay, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban liên lạc tù binh Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đấu tranh trong các trại giam tù binh của địch thời kỳ 1954-1975".


Hội thảo đã nhận được 120 bài viết của các nhà khoa học, của các nhân chứng lịch sử- những người đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức Đảng và lãnh đạo đấu tranh trong các nhà tù, trại giam tù binh của địch ở miền Nam. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nhấn mạnh:
"Hiện nay có hàng vạn cán bộ chiến sĩ của chúng ta bị địch bắt bớ, tù đày, nhưng họ đã vượt lên sự tra tấn, giữ nguyên khí tiết trở về. Chúng tôi mong muốn thông qua hội thảo làm rõ phần hoạt động quan trọng trong lịch sử. Trong giai đoạn hiện nay, mở cuộc sinh hoạt như thế này để thấy rằng người đảng viên luôn luôn phải giữ vững phẩm chất của người đảng viên."


Ý kiến của các nhà khoa học cùng các nhân chứng tập làm rõ những nội dung: Âm mưu, thủ đoạn của địch trong đàn áp, khủng bố tù binh chiến tranh và phá hoại tinh thần Đảng, tổ chức Đảng trong các nhà tù, trại giam; Hệ thống tổ chức, cách thức tổ chức, liên lạc của tổ chức Đảng trong các nhà tù, trại giam; Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị trong các nhà tù, trại giam; Các phương thức, các phong trào, các cuộc đấu tranh của các tổ chức Đảng, đảng viên và quần chúng trong các nhà tù, trại giam của địch; Những kinh nghiệm xây dựng Đảng và lãnh đạo đấu tranh trong các nhà tù, trại giam của địch ở Miền Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu