Việt Nam và Thụy Điển tăng cường hợp tác mọi mặt

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 11/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Điển, Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Văn Ninh tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Per Westerberg. 

(VOV5) - Ngày 11/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Điển, Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Văn Ninh tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Per Westerberg.


Chủ tịch Quốc hội Per Westerberg đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Thụy Điển và Việt Nam; khẳng định Quốc hội Thụy Điển luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân Thụy Điển; khẳng định nguồn vốn ODA của Thụy Điển góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh mong muốn Quốc hội Thụy Điển tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam thông qua các hình thức hợp tác phù hợp trong thời gian tới.


Việt Nam và Thụy Điển tăng cường hợp tác mọi mặt - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm Trụ sở Tập đoàn Viễn thông Ericsson. (Ảnh: Huy Hiệp/TTXVN)


Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Hợp tác Bắc Âu của Thụy Điển Ewa Bjorling. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống ở Bắc Âu, trong đó có Thụy Điển. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thụy Điển hoạt động đầu tư và kinh doanh ổn định lâu dài tại Việt Nam. 

Trong buổi làm việc với Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Frank Belfrage, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Thụy Điển phát triển quan hệ với ASEAN và các nước thành viên. Phía Thụy Điển khẳng định ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế. 

Ngày 12/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh rời Stockholm sang London, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh theo lời mời của Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen.

          

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu