Việt Nam và Singapore chủ trương nâng quan hệ lên đối tác chiến lược

Vũ Duy
Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 12/9, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang ở thăm chính thức Singapore, tiến hành hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường thúc đẩy hợp tác toàn diện với các nước khu vực ASEAN, trong đó có Singapore.

(VOV5) - Chiều 12/9, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang ở thăm chính thức Singapore, tiến hành hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường thúc đẩy hợp tác toàn diện với các nước khu vực ASEAN, trong đó có Singapore.


 Việt Nam và Singapore chủ trương nâng quan hệ lên đối tác chiến lược - ảnh 1



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lý Hiển Long nhất trí cao về chủ trương nâng quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược và giao các cơ quan hữu quan hai nước hoàn thành xây dựng nội hàm để hai nước tiến hành ký Hiệp định về đối tác chiến lược vào năm 2013 nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiến hành thường xuyên hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao các cấp, giao lưu nhân dân trong thời gian tới nhằm tiếp tục tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lý Hiển Long đều cho rằng hai bên cần phát huy đầy đủ, hiệu quả thực hiện Hiệp định khung kết nối hai nền kinh tế Việt Nam, Singapore; chủ động đề xuất các lĩnh vực kết nối mới, các lĩnh vực có tiềm năng để triển khai các dự án lớn có tính biểu tượng như Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Singapore và sẵn sàng mở rộng các lĩnh vực đầu tư mà Singapore có thế mạnh như quy hoạch quản lý đất đai, đô thi, dịch vụ dầu khí, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ vận tải biển. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, du lịch và quốc phòng. Về các vấn đề quốc tế, hai bên nhất trí cho rằng Việt Nam, Singapore và các nước thành viên ASEAN cần tăng cường đoàn kết và hợp tác duy trì vai trò trung tâm ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình; xây dựng thành công cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh vào năm 2015.


Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây ở biển Đông; bày tỏ mong muốn các bên liên quan giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tuân thủ Luật pháp quốc tế, Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982 và tiến tới Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông.


Hai bên nhất trí sẽ phối hợp, hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lý Hiển Long chứng kiến lễ ký 3 văn bản hợp tác: Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính; Nghị định thư sửa đổi lần thứ hai về tránh đánh thuế hai lần và Thỏa thuận chương trình nghiên cứu và đào tạo theo chủ đề cho cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Sau hội đàm, hai bên cũng ra Tuyên bố chung. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trước Bảo tàng văn minh châu Á nằm bên bờ sông Singapore. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thăm một số công trình văn hóa, lịch sử Singapore.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu