Việt Nam và Philippines tăng cường hợp tác ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

Chia sẻ
(VOV5)- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội nghị song phương giữa Việt Nam và Philippines nhằm trao đổi kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện về hợp tác trong hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên biển.

(VOV5)- Ngày 10/3, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội nghị song phương giữa Việt Nam và Philippines nhằm trao đổi kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện về hợp tác trong hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên biển.

Hội nghị được tổ chức lần này là cơ hội để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu; trao đổi về công tác phối hợp thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; đề xuất những nội dung cần điều chỉnh bổ sung của Thỏa thuận; Xây dựng kế hoạch hợp tác trong thời gian tiếp theo.

Đến nay, các cơ quan liên quan phía Việt Nam đã tích cực triển khai và phối hợp với các đối tác Philippines thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch thực hiện Thỏa thuận giữa hai nước, đạt được một số kết quả nhất định. Thỏa thuận giữa hai nước đã góp phần hoàn thiện khung pháp lý về lĩnh vực đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên biển. Bên cạnh đó, hoạt động phối hợp giữa hai nước đã nâng cao năng lực hệ thống giám sát, phát hiện, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu