Việt Nam và Italia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính

Chia sẻ
(VOV5) - Từ ngày 15 đến 20/6, đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam do Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn dẫn đầu, có chuyến thăm và làm việc tại Italia nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế, tài chính và hải quan, cũng như tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính của hai nước.Tại buổi làm việc chiều ngày 17/6 với Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Italia Stefano Fassina, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết Bộ Tài chính Việt Nam đánh giá cao vai trò của Italia trong hợp tác kinh tế với Việt Nam và mong muốn tăng trưởng hơn nữa vốn đầu tư trực tiếp Italia vào kinh tế Việt Nam.

(VOV5) - Từ ngày 15 đến 20/6, đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam do Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn dẫn đầu, có chuyến thăm và làm việc tại Italia nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế, tài chính và hải quan, cũng như tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính của hai nước.Tại buổi làm việc chiều ngày 17/6 với Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Italia Stefano Fassina, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết Bộ Tài chính Việt Nam đánh giá cao vai trò của Italia trong hợp tác kinh tế với Việt Nam và mong muốn tăng trưởng hơn nữa vốn đầu tư trực tiếp Italia vào kinh tế Việt Nam.

Việt Nam và Italia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính  - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài chính Italy. (Ảnh: Vietnam+)



Thứ trưởng cam kết Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, công bằng và minh bạch cho các doanh nghiệp Italia hoạt động tại Việt Nam.Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, cùng với các doanh nghiệp, Chính phủ và Bộ Tài chính hai nước sẽ có những chương trình hành động cụ thể, thúc đẩy hợp tác kinh tế nói chung và hợp tác về tài chính-hải quan, thuế, quản lý nợ nói riêng giữa Việt Nam-Italia. Về phần mình, Thứ trưởng Tài chính Italia Stefano Fassina đánh giá cao Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Bộ Kinh tế và Tài chính Italia, nhằm cụ thể hóa các hiệp định hợp tác được ký hồi đầu năm 2013 ở cấp lãnh đạo đất nước./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu