Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác trong các chương trình giảm thiểu đe dọa sinh học

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là nội dung của Bản ghi nhớ được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Cao Đức Phát và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius ký kết ngày 22/06, tại Hà Nội. 

(VOV5) - Đây là nội dung của Bản ghi nhớ được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Cao Đức Phát và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius ký kết ngày 22/06, tại Hà Nội.

Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác trong các chương trình giảm thiểu đe dọa sinh học  - ảnh 1
Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác trong các chương trình giảm thiểu đe dọa sinh học giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (Ảnh: VGP)


Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho rằng, vấn đề an ninh sinh học hiện nay rất được quốc tế quan tâm nhằm giảm thiểu nguy cơ phát sinh và lây nhiễm dịch bệnh qua mối quan hệ giữa động thực vật và hệ sinh thái. Bản ghi nhớ 2 nước ký kết lần này sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý vững chắc, lâu dài cho các hoạt động hợp tác giữa hai Chính phủ trong các chương trình, dự án có liên quan đến quản lý và phòng chống đại dịch và bệnh truyền nhiễm mới nổi, đồng thời là cơ sở để tăng cường và mở rộng các hoạt động sau này.


Về phần mình, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius nhấn mạnh bản ghi nhớ thể hiện nỗ lực trong quan hệ song phương giữa 2 bên đạt được thời gian qua. Đồng thời, thúc đẩy tăng cường hợp tác giám sát bệnh trên động vật trong lĩnh vực thú y và quan trắc dịch bệnh mới nổi với mục tiêu cuối cùng là đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân Việt Nam và thế hệ tương lai. Biên bản ghi nhớ cũng sẽ giúp Việt Nam tiếp tục đảm nhiệm tốt vị trí đi đầu trong “Chương trình An ninh Y tế toàn cầu”, phát hiện những nguy cơ đe dọa xa hơn về sinh học đối với sức khỏe con người, không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với các quốc gia trên toàn cầu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu