Việt nam và CH Séc khẳng định tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chia sẻ
(VOV5) - Chính sách nhất quán của Việt Nam là cùng với Séc tìm mọi cách để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác giữa 2 nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục-đào tạo, quốc phòng, an ninh…

(VOV5) - Chiều nay, phát biểu tại buổi tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc Karel Schwarzenberg, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là cùng với Séc tìm mọi cách để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác giữa 2 nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục-đào tạo, quốc phòng, an ninh… Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam luôn ủng hộ Séc mở rộng quan hệ hợp tác với các nước ASEAN.


Việt nam và CH Séc khẳng định tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực - ảnh 1

                           Ảnh: Chinhphu.vn


Trước đó, vào sáng nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc Karel Schwarzenberg. Tại hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh chuyến thăm của ông Karel Schwarzenberg tới Việt nam là mốc quan trọng trong việc tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại giữa hai nước trong giai đoạn mới. Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và thúc đẩy mối quan hệ giữa Cộng hòa Séc cũng như các nước Liên minh châu Âu (EU) với các nước ASEAN và các nước châu Á nói chung. 


Việt nam và CH Séc khẳng định tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực - ảnh 2

                                           Ảnh: Chinhphu.vn



Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Karel Schwarzenberg cam kết tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh Châu Âu, trong đó có việc sớm ký chính thức Hiệp định khung đối tác và hợp tác toàn diện (PCA), thúc đẩy EU sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và khởi động đàm phán Hiệp định tự do thương mại (FTA) Việt Nam – EU. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc cũng cho biết Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng Việt Nam ổn định cư trú, kinh doanh tại Séc.

Sau hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao CH Séc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định vận tải hàng không Việt Nam - Séc./.

 


 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu