Việt Nam tri ân những tấm lòng bè bạn quốc tế

Ánh Huyền
Chia sẻ

(VOV5) - Đây là những nhà hoạt động xã hội, nhà văn, chính khách quốc tế tiêu biểu trên khắp các châu lục, đã ủng hộ Việt Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong giai đoạn xây dựng phát triển đất nước sau này. 

(VOV5) - Đây là những nhà hoạt động xã hội, nhà văn, chính khách quốc tế tiêu biểu trên khắp các châu lục, đã ủng hộ Việt Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong giai đoạn xây dựng phát triển đất nước sau này.

Tiếp nối việc ra mắt cuốn sách “Việt Nam và những tấm lòng bè bạn” xuất bản năm 2006, sáng nay, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức triển lãm 30 bức chân dung tranh sơn dầu những người bạn quốc tế của Việt Nam trong thế kỷ 20.

Việt Nam tri ân những tấm lòng bè bạn quốc tế - ảnh 1


Đây là những nhà hoạt động xã hội, nhà văn, chính khách quốc tế tiêu biểu trên khắp các châu lục, đã ủng hộ Việt Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong giai đoạn xây dựng phát triển đất nước sau này. Về ý nghĩa cuộc triển lãm, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh triển lãm lần này là một sự tri ân đến những người bạn quốc tế, thể hiện tình cảm và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam: Đây là lần đầu tiên chúng tôi hoàn thành xong được 30 bức tranh sơn dầu về những người bạn tiêu biểu nhất, từ tất cả các châu lục, có những câu nói bất hủ, nghĩa cử đặc biệt, hành động anh hùng hoặc bằng chính cuộc đời mình đã dành cho sự nghiệp đoàn kết với nhân dân Việt Nam. Hy vọng rằng đối với nhân dân, thanh niên và đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam, đây là những thông tin rất bổ ích để chúng ta nhớ lại sự đoàn kết giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Còn đối với những người làm công tác đối ngoại nhân dân, đây cũng là một món quà để giúp mọi người hiểu được những tình cảm của bạn bè quốc tế đối với chúng ta, từ đó tiếp tục có các vận động trong giai đoạn hiện nay.


Trong số 30 bức tranh sơn dầu triển lãm lần này có chân dung cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông, cố Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Nhật Thành, cố Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme, Chủ tịch Cuba Fidel Castrol, Nhà hoạt động xã hội người Anh Len Adis, người bạn Pháp Raymond Aubrac…/.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu