Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên ADB lần thứ 46 tại Ấn Độ

Chia sẻ
(VOV5)- Hội nghị thường niên lần thứ 46 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khai mạc ngày  4/5, tại Trung tâm triển lãm Ấn Độ ở Greater Noida. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Chí Trung, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú dẫn đầu tham dự Hội nghị.
(VOV5)- Hội nghị thường niên lần thứ 46 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khai mạc ngày  4/5, tại Trung tâm triển lãm Ấn Độ ở Greater Noida. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Chí Trung, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú dẫn đầu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, tân Chủ tịch ADB Takehiko Nakao cho biết chiến lược năm 2020 của ADB, với trọng tâm phát triển toàn diện, phát triển bền vững, tăng cường liên kết và hợp tác khu vực vẫn là “chìa khóa” để vượt qua những thách thức trên. Chiến lược năm 2020 cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phát triển của lĩnh vực tư nhân – yếu tố quan trọng để duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao. Ông Nakao nhấn mạnh đến các chương trình tăng cường hoạt động của lĩnh vực tư nhân đối với phát triển và đẩy mạnh các đối tác công tư (PPP); tăng cường đầu tư cho lĩnh vực sáng tạo, lĩnh vực công nghệ cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện mức sống cho người dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu