Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 102 của Tổ chức Lao động Quốc tế

Chia sẻ
(VOV5)- Hội nghị lần thứ 102 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) diễn ra từ ngày 5 - 20/6 tại Geneva với sự tham dự của hơn 5.000 đại biểu đến từ 185 quốc gia thành viên với chủ đề "Xây dựng tương lai tươi sáng thông qua thúc đẩy phát triển bền vững".

(VOV5)- Hội nghị lần thứ 102 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) diễn ra từ ngày 5 - 20/6 tại Geneva với sự tham dự của hơn 5.000 đại biểu đến từ 185 quốc gia thành viên với chủ đề "Xây dựng tương lai tươi sáng thông qua thúc đẩy phát triển bền vững".

 

Hội nghị tập trung bàn thảo các vấn đề như phát triển bền vững, việc làm xanh, việc làm cho những lao động yếu thế nhất, đối thoại xã hội, thương lượng tập thể và thách thức về già hóa dân số. Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị, đã có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng.

 

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 14/06 tại Geneva, Thứ trưởng Phạm Minh Huân cho biết những chủ đề của hội nghị chính là những lĩnh vực mà Việt Nam rất quan tâm. Trên thực tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách và thực thi pháp luật, xúc tiến việc làm bền vững. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang gặp những thách thức như tiếp tục nâng cao năng lực cho các đối tác xã hội, thực thi có hiệu quả các chính sách pháp luật quốc gia cũng như các cam kết quốc tế. Là một thành viên có trách nhiệm, Việt Nam tiếp tục xúc tiến hợp tác sâu rộng với ILO. Trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị, đoàn Việt Nam đã gặp và làm việc với Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder và các quan chức ILO khác để thảo luận nhiều nội dung hợp tác./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu